Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Tòa án Nhân dân tối cao triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tòa án Nhân dân tối cao đã thực hiện thành công các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp. 

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức hội nghị trực tuyến tới 800 điểm cầu trong cả nước tổng kết công tác năm 2020 và nhiệm kỳ 2016-2020, triển khai công tác Tòa án năm 2021.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Tòa án Nhân dân tối cao triển khai nhiệm vụ năm 2021 - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Xây dựng TAND xứng đáng trở thành “Thành trì bảo vệ công lý”. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tòa án Nhân dân tối cao đã thực hiện thành công các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về cải cách tư pháp. Nổi bật là Tòa án các cấp đã chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành; đã có những bước phát triển mới, đạt được những thành tích quan trọng trong thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp và trên các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Tòa án Nhân dân tối cao triển khai nhiệm vụ năm 2021 - ảnh 2 Thủ tướng và các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Cổng dịch vụ công TAND trên Cổng dịch vụ công quốc gia. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng đề nghị Tòa án nhân dân các cấp đưa ra định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho một Chiến lược cải cách tư pháp mới của Tòa án nói riêng và nền tư pháp nói chung nhằm thích ứng tốt hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, đòi hỏi cấp thiết trong tình hình mới; tiếp tục cải cách, đổi mới để nền tư pháp đất nước phát triển tiên tiến, hiện đại, bắt kịp với các nền tư pháp tiến bộ trên thế giới.

Dịp này, Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức lễ kết nối và công bố các dịch vụ công trực tuyến của Toà án nhân dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu