Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cải cách tiền lương đi đôi với cải cách bộ máy

Chia sẻ
(VOV5) -  Đi đôi với cải cách tiền lương thì phải đẩy mạnh cải cách bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng suất lao động.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cải cách tiền lương đi đôi với cải cách bộ máy - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu  

Chiều 28/05, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần cải cách tiền lương phải thể hiện được tính tổng thể và đồng bộ; phải xây dựng và ban hành chế độ tiền lương mới theo đúng nội dung cải cách tiền lương tại Nghị quyết 27-NQ/TW.

Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục lấy thêm ý kiến chuyên gia để có đề án cải cách tiền lương chất lượng, mang tính tổng thể, đồng bộ, phù hợp với đặc thù hệ thống chính trị, những lĩnh vực chuyên môn đặc thù, tạo được động lực và đồng thuận xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc đi đôi với cải cách tiền lương thì phải đẩy mạnh cải cách bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao năng suất lao động.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu