Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt 200 đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số

Chia sẻ
(VOV5) - Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Thành phố Hồ Chí Minh họp mặt 200 đồng bào tiêu biểu các dân tộc thiểu số - ảnh 1

Quang cảnh buổi họp mặt - Ảnh: baotintuc.vn

Sáng 27/2, 200 đại biểu tiêu biểu các dân tộc thiểu số tại Thành phồ Hồ Chí Minh  có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo Thành phố. 

Tại đây, lãnh đạo thành phố đã biểu dương những đóng góp hết sức quý báu của đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực, đồng thời lắng nghe, ghi nhận những tâm tư tình cảm của bà con.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc,  góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Ysa UMơ, Trưởng ban Quản trị Thánh đường Muwahidin, tại Quận 9, cho biết: Cộng đồng người Chăm tại Thành phố sẽ cố gắng tham gia vào công cuộc xây dựng, phát triển Thành phố. "Tôi luôn luôn mong muốn tất cả cộng đồng người Chăm tại TPHCM sẽ cùng đồng hành với lãnh đạo thành phố để thành phố hoàn thành một nhiệm vụ rất là to lớn để xây dựng thành phố khang trang hơn, hiện đại hơn, người dân được sống ấm no, hạnh phúc. Nếu người dân ấm no, hạnh phúc đó là niềm hạnh phúc của những người làm công tác dân tộc chúng tôi" - ông Ysa UMơnói.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 51 dân tộc thiểu số, với gần 440 nghìn người, trong đó 3 dân tộc chiếm số đông là Hoa, Khơ me, Chăm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu