Thành phố Hồ Chí Minh cần phát triển hài hòa giữa các lĩnh vực

Chia sẻ
(VOV5) - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh cần khơi dậy lòng tự hào, truyền thống oanh liệt của thành phố 

Sáng 3/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước          Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 của Đảng, Bộ Chính trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Thành phố Hồ Chí Minh cần phát triển hài hòa giữa các lĩnh vực - ảnh 1ổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Bộ Chính trị nhất trí đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, thể hiện qua việc nội dung các văn kiện đã nêu rõ quan điểm đổi mới, tinh thần cầu thị, quyết tâm chính trị cao, bám sát các quan điểm, định hướng lớn nêu trong các dự thảo văn kiện và tình hình thực tiễn của thành phố.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thành phố Hồ Chí Minh cần khơi dậy lòng tự hào, truyền thống oanh liệt của thành phố để từ đó xác định phương hướng nhiệm vụ giải pháp triển khai quyết liệt trong thời gian tới: "Vào thời điểm này, tôi thấy rất cần thiết khơi dậy lòng tự hào của nhân dân đồng bào thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đi đầu đổi mới đồng bào kiên cường dũng cảm, truyền thống oanh liệt. Cho nên Đảng bộ Thành phố phải thấy rõ vị trí tầm quan trọng của mình để từ đó chúng ta xác định trách nhiệm phải làm thế nào cho xứng đáng với danh hiệu ấy."

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, nhiệm kỳ tới Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ chú trọng về phát triển kinh tế xã hội mà phải phát triển hài hoà giữa các lĩnh vực, kết hợp bảo vệ môi trường phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc, ý chí tự cường và truyền thống cách mạng của Thành phố.

Đặc biệt, trong văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố phải thể hiện quyết tâm cao, khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu