Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào phát triển theo hướng bền vững

Chia sẻ
(VOV5) -Chiều 13/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith có cuộc điện đàm trao đổi về tình hình và quan hệ Việt Nam - Lào.

Tại Cuộc điện đàm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith gửi lời chia buồn tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về việc nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu từ trần; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn; đánh giá cao các nỗ lực, kinh nghiệm của Việt Nam trong công tác phòng, chống và kiểm soát dịch Covid-19 vừa qua và bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục ngăn chặn và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19.

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào phát triển theo hướng bền vững - ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith có cuộc điện đàm trao đổi về tình hình và quan hệ Việt Nam - Lào. Nguồn: TTXVN

Chủ tịch nước Lào mong muốn hai nước tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp và hỗ trợ nhau trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Lào đã phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong khuôn khổ song phương cũng như khuôn khổ hợp tác ASEAN; đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự đoàn kết của nhân dân Lào trong việc triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bảo đảm việc phát triển kinh tế - xã hội; đề nghị hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, siết chặt tay nhau, chung sức chung lòng, kề vai sát cánh cùng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 để hai nước cùng sớm ổn định tình hình, tiếp tục phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Tại điện đàm, hai bên đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ban, ngành, địa phương của hai nước đã có nhiều cố gắng trong việc phối hợp thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, các hiệp định, thỏa thuận hợp tác giữa hai nước; khẳng định tiếp tục chia sẻ thông tin kịp thời và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thiết thực, ủng hộ nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực; phối hợp với Campuchia thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận giữa ba Thủ tướng về khu vực Tam giác phát triển giữa ba nước, đồng thời phối hợp với các nước trong việc quản lý và sử dụng bền vững, hiệu quả nguồn nước sông Mekong vì mục tiêu phát triển bền vững trong khu vực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu