Tăng cường phối hợp với Google trên cơ sở tuân thủ thông lệ quốc tế và pháp luật Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -

Tăng cường phối hợp với Google trên cơ sở tuân thủ thông lệ quốc tế và pháp luật Việt Nam  - ảnh 1

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và đại diện của Google - Ảnh: MIC

Ngày 17/01, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn tiếp bà Ann Lavin, Giám đốc Chính sách Công và Quan hệ Chính phủ của Google khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Để hợp tác hiệu quả hơn nữa, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Google lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để tiếp nhận và xử lý nhanh các yêu cầu từ phía Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cam kết sẽ hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với phía Google và đề nghị phía Google tìm hiểu kỹ pháp luật Việt Nam, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của Việt Nam để xử lý vi phạm trên YouTube.

Trao đổi với Google về tiềm năng phát triển kinh tế số của Việt Nam, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn chia sẻ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2020, sẽ xây dựng 4 đến 5 thành phố thông minh. Đây là cơ hội tốt để Google hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông trong lĩnh vực đào tạo; hợp tác đảm bảo an toàn an ninh mạng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin…

Về phía Google, bà Ann Lavin cho biết mục đích chuyến làm việc lần này tại Việt Nam là tìm hiểu pháp luật Việt Nam, làm việc với các đơn vị có liên quan để Google hiểu rõ hơn và hợp tác tốt hơn với Việt Nam trong thời gian tới. Google cam kết hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế số.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu