Khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược tham gia vào cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Chia sẻ
(VOV5) - Từ năm 1992 đến nay, Việt Nam đã thực hiện cổ phần hóa hơn 4.500 doanh nghiệp nhà nước.

Khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược tham gia vào cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước - ảnh 1

Quang cảnh hội thảo (Ảnh: cand.com.vn)

Chiều 30/10, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý Trung ương (CIEM) tổ chức hội thảo công bố báo cáo kết quả Nghiên cứu về Cổ đông chiến lược trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Trong thời gian qua, Việt Nam có nhiều nỗ lực trong việc đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Từ năm 1992 đến nay, Việt Nam đã thực hiện cổ phần hóa hơn 4.500 doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, hiệu quả tiến trình cổ phần hóa chưa cao.

Tại hội thảo, các chuyên gia đưa ra một số giải pháp để đạt mục tiêu và hiệu quả của cổ phần hóa doanh nghiệp. Theo đó, các thông tin về doanh nghiệp cổ phần hóa cần được công khai, minh bạch để các nhà đầu tư có đủ thời gian thẩm định thông tin và đánh giá giá trị của doanh nghiệp trước khi tham gia đấu thầu. Khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào cổ phần hóa, nhất là nhà đầu tư quốc tế. Các nhà đầu tư chiến lược không chỉ đem lại nguồn tài chính mới mà còn có những giá trị gia tăng cho doanh nghiệp như công nghệ tiên tiến, kỹ năng quản trị, thị trường mới giúp doanh nghiệp tăng trưởng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu