Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria

Lê Tuyết
Chia sẻ

(VOV5) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, sáng qua (26/09, giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Bulgaria ở thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có các cuộc tiếp lãnh đạo một số nhóm Nghị sĩ của Bulgaria.

Tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với các chính đảng trên thế giới và hiện đã có quan hệ với 247 đảng ở 111 nước. Ảnh: VOV

Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Quốc hội Bulgaria đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVIPA) với số phiếu ủng hộ tuyệt đối ngay trước thềm chuyến thăm. Nhấn mạnh đây là bước tiến quan trọng để Hiệp định này sớm được thực thi, đem lại lợi ích cho cả hai bên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn Quốc hội Bulgaria tiếp tục vận động để nghị viện các nước thành viên còn lại của Liên minh châu Âu (EU) sớm phê chuẩn Hiệp định này.

Tiếp Chủ tịch Nhóm nghị sỹ của Đảng Gerb-UDF, bà Desislava Atanasova, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hy vọng bà Desislava Atanasova và nhóm Nghị sĩ của Đảng Gerb-UDF vận động Nghị viện châu Âu gỡ bỏ thẻ vàng về việc khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) đối với mặt hàng thuỷ sản của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hai nước; mong bà Desislava Atanasova và các nghị sỹ thành viên Đảng Gerb-UDF tiếp tục ủng hộ việc tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp và quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt Việt Nam - Bulgaria.

Về phần mình, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ Đảng Gerb-UDF, Desislava Atanasova, mong muốn Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện cho sản phẩm của Bulgaria thâm nhập thị trường Việt Nam.

Tại cuộc tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Bulgaria (BSP), Chủ tịch Nhóm nghị sĩ BSP vì Bulgaria, bà Korneliya Ninova, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam quyết tâm củng cố quan hệ giữa hai nước, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp và các địa phương hai nước. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng BSP; mong muốn hai bên tăng cường hơn nữa kênh đối ngoại Đảng, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, kinh nghiệm trong giáo dục thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống quan hệ hữu nghị hợp tác hết sức tốt đẹp giữa 2 nước.

Về phần mình, bà Korneliya Ninova cho rằng hai bên chưa phát huy hết tiềm năng của mối quan hệ hợp tác. Do đó, thời gian tới, hai nước cần tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa các lĩnh vực truyền thống cũng như hợp tác tiềm năng, như: văn hoá, giáo dục, thể thao, môi trường, bảo vệ thiên nhiên; trí tuệ nhân tạo… Bà khẳng định với vị trí chiến lược, là cầu nối giữa châu Á và châu Âu, Bulgaria sẵn sàng thực hiện những khả năng kết nối quan hệ hai nước cũng như kết nối khu vực.                           

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu