Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Canada, Australia, Singapore và Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 12/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp với Thủ tướng các nước Canada, Australia, Singapore và quan chức cấp cao Campuchia.

Nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, ngày 12/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các cuộc gặp với Thủ tướng các nước Canada, Australia, Singapore và quan chức cấp cao Campuchia.

Tại cuộc gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau, hai bên nhất trí bên cạnh hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư và giáo dục - đào tạo, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy bình đẳng giới; vấn đề an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh mạng…

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Canada, Australia, Singapore và Campuchia - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau
- Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Canada hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ, quản trị, hoàn thiện thể chế và nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; khẳng định hoan nghênh các doanh nghiệp Canada đầu tư vào Việt Nam; mong muốn Canada mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị chính phủ Canada quan tâm giúp đỡ hơn 240 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Canada.

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Canada, Australia, Singapore và Campuchia - ảnh 2Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese.
Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại cuộc gặp người đồng cấp Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Australia là đối tác chiến lược hàng đầu của Việt Nam tại khu vực, đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, trước mắt phối hợp chuẩn bị chu đáo chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia nhằm mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng xuất khẩu của hai nước, nhất là nông sản; thúc đẩy các sáng kiến chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu; đưa hợp tác an ninh, quốc phòng đi vào chiều sâu.

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Canada, Australia, Singapore và Campuchia - ảnh 3Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.
Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Hai bên nhất trí thời gian tới triển khai hiệu quả các Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số, môi trường, năng lượng; chỉ đạo các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng khuôn khổ “Quan hệ Đối tác kinh tế số - kinh tế xanh” giữa hai nước; đồng thời, phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược trong năm 2023. Đánh giá cao những thành công và đóng góp thiết thực của các Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) đối với sự phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Singapore nhân rộng mô hình VSIP; mong muốn các doanh nghiệp Singapore tích hợp công nghệ 4.0, tính xanh và bền vững trong các dự án đầu tư tại Việt Nam trong tương lai.

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam với Canada, Australia, Singapore và Campuchia - ảnh 4Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại tướng Hun Manet - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tiếp Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Đại tướng, trong vai trò người đứng đầu công tác thanh niên của Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo tăng cường các hoạt động giao lưu, kết nối giữa thế hệ lãnh đạo trẻ của hai nước.

Về phần mình, Đại tướng Hun Manet nhận định chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã góp phần củng cố sự tin tưởng lẫn nhau và quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Đại tướng Hun Manet đề nghị hai nước thúc đẩy hợp tác về kết nối cơ sở hạ tầng, mở rộng thị trường xuất khẩu; phối hợp củng cố đoàn kết và vai trò của ASEAN trong khu vực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu