Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu đề nghị phát huy tinh chống dịch trong khôi phục phát triển kinh tế.

Sáng 15/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước. Đánh giá cao hiệu quả công tác phòng chống đại dịch Covid-19 của Đảng, nhà nước, các đại biểu đề nghị phát huy tinh chống dịch này trong khôi phục phát triển kinh tế, khẳng định công tác phòng, chống dịch của Việt Nam đi đúng hướng với các biện pháp đồng bộ, quyết liệt. 

Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước - ảnh 1Toàn cảnh phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 15/06. - Ảnh: quochoi 

Trước đề nghị của một số đại biểu về việc công bố hết dịch, nhiều ý kiến khác cho rằng việc công bố hết dịch phải dựa trên những phân tích có cơ sở khoa học và thực tiễn.

Ông Tô Văn Tám, đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, đề nghị: “Chúng ta thiết lập trạng thái bình thường mới vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội vừa chống dịch có hiệu quả. Tôi cho rằng điểm cốt lõi vẫn là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế Việt Nam có lợi thế về môi trường kinh doanh ổn định, quản trị nhà nước tốt đang hội nhập sâu vào kinh tế thế giới. Do vậy, đòi hỏi tiếp tục cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa và thực chất hơn nữa”.

Giải trình về các nội dung đại biểu quan tâm, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết: “Bộ Công Thương đã chủ động xây dựng một kế hoạch hành động và ban hành ngày 3 tháng 6. Trong đó tập trung vào 3 nhóm vấn đề lớn một là phải củng cố và tổ chức lại các chuỗi cung ứng cho sản xuất công nghiệp tạo sự bền vững nhưng linh hoạt hơn, tránh phụ thuộc vào một số và một số thị trường và điều này rất quan trọng, dẫn đến sự dịch chuyển và cấu trúc lại các hoạt động phát triển kinh tế thương mại của thế giới thông qua hoạt động đầu tư. Thứ hai là tập trung thúc đẩy phát triển xuất khẩu và tận dụng các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đã ký cũng như khai thác các trường thuận lợi và tiềm năng”.

Tham gia giải trình các vấn đề kinh tế-xã hội còn có Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu