Quốc hội kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) -  Chiều 5/11, tại Hà Nội, Quốc hội đã kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong khuôn khổ kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính giải trình và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Báo cáo, giải trình trước Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết tình hình kinh tế-xã hội 10 tháng năm 2022 tiếp tục phục hồi tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 2,89%. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) thực hiện đạt 17,45 tỷ USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 616 tỷ USD, tăng 14,1%, xuất siêu 9,4 tỷ USD. Có hơn 178.000 doanh nghiệp được thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Quốc hội kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn - ảnh 1Ảnh: Quang cảnh phiên họp. nguồn: quochoi.vn

Trả lời chất vấn về chủ trương, định hướng đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Việt Nam theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển. Việt Nam là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng nêu rõ Việt Nam hiện đã cơ bản kiểm soát được dịch. Quan điểm của Chính phủ là đặt sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết; chống dịch có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân và tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị tổng kết phòng, chống dịch COVID-19 để rút ra bài học, kinh nghiệm.

Đối với việc bảo đảm an sinh xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết chưa bao giờ công tác an sinh xã hội thực hiện tốt như hiện nay. Cụ thể Chính phủ đã chi 87.000 tỷ đồng (gần 3,5 tỷ USD) cho công tác an sinh xã hội; đang triển khai xây dựng 1 triệu nhà ở cho người có thu nhập thấp; sắp tới tăng lương cho công chức, viên chức, tăng phụ cấp cho người về hưu.

Còn về định hướng phát triển kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết: "Kiên trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế Việt Nam. Mục tiêu này chúng ta kiên trì thực hiện bằng các giải pháp khác nhau tập trung vào 3 động lực tăng trưởng, đó là tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu".

Phát biểu tổng kết 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: "Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, trưởng ngành đã trả lời đúng trọng tâm, trực tiếp vào vấn đề được chất vấn, giải trình, làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu ra; đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi trước mắt và lâu dài; cam kết khắc phục những tồn tại trong thời gian tới".

Trong 2,5 ngày chất vấn có 345 lượt đại biểu Quốc hội đăng ký tham gia chất vấn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu