Quảng Ninh cần tận dụng thế mạnh phát triển du lịch, kích cầu du lịch nội địa

Chia sẻ
(VOV5) -Sáng 24/5, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội.
Quảng Ninh cần tận dụng thế mạnh phát triển du lịch, kích cầu du lịch nội địa - ảnh 1 Thủ tướng thăm tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, TP. Hạ Long. -Ảnh: Vũ Dũng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Quảng Ninh là hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra, đóng góp vào mục tiêu chung của cả nước, nhất là trong bối cảnh đất nước gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Cho rằng, thế mạnh của Quảng Ninh là phát triển đô thị, Thủ tướng đề nghị tỉnh và các bộ, ngành, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam tiếp tục quan tâm đến đời sống công nhân lao động, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19. Đặc biệt là quan tâm đến phát triển nhà ở cho công nhân ngành than.

Quảng Ninh cần tận dụng thế mạnh phát triển du lịch, kích cầu du lịch nội địa - ảnh 2Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: chinhphu.vn 

Dự kiến, buổi chiều, Thủ tướng thăm công nhân mỏ tại Quảng Ninh.

Trước đó trong chiều 23/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai trương giai đoạn 1 Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Quang Hanh tại thành phố Cẩm Phả, doTập đoàn Sun Group đầu tư theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Đây là một trong những dự án nhằm kích cầu du lịch của Quảng Ninh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu