Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ 3

Chia sẻ
(VOV5) -Các cá nhân điển hình, tập thể tiêu biểu được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Trung ương hội.

Sáng 28/9, tại Hà Nội, diễn ra hội nghị biểu dương 242 đại biểu đại diện cho gần 400 nghìn người cao tuổi làm kinh tế giỏi trên cả nước lần thứ thứ 3. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam tới dự.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi toàn quốc lần thứ 3  - ảnh 1Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam biểu dương những kết quả nổi bật của người cao tuổi đạt được thời gian qua, đồng thời đánh giá cao vai trò của Trung ương hội người cao tuổi trong vận động tuyên truyền huy động hội viên, góp phần làm chỗ dựa của Đảng, Chính phủ trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và phát triển đời sống văn hóa.

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn các cá nhân, tập thể tiêu biểu và Trung ương hội người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò tham gia làm tốt phát triển kinh tế ở địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội:

“Những tấm gương làm kinh tế giỏi nhưng tham gia giải quyết những vấn đề của xã hội và đặc biệt là nhân rộng các giá trị tốt đẹp doanh nghiệp của mình của cơ sở sản xuất của người cao tuổi ra ngoài xã hội có ý nghĩa rất quan trọng đây là điều Chính phủ rất mong muốn. Đề nghị các cấp chính quyền tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hội người cao tuổi nói chung, các điển hình tiêu biểu của người cao tuổi và những người dấn thân vào làm kinh tế để giúp mình, giúp cho xã hội ngày cảng thuận lợi hơn.”

Dịp này, các cá nhân điển hình, tập thể tiêu biểu được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của Trung ương hội với những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh giỏi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu