Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra cao tốc Bến Lức - Long Thành và sân bay Long Thành

Chia sẻ
(VOV5) - Với sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đây là dự án thế kỷ, mang nhiều ý nghĩa, được các cơ quan trung ương quan tâm, ưu tiên nguồn lực. 
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra cao tốc Bến Lức - Long Thành và sân bay Long Thành - ảnh 1Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra thực địa sân bay Long Thành - Ảnh: Duy Phương/VOV

Chiều qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác của Trung ương kiểm tra cao tốc Bến Lức (tỉnh Long An) - Long Thành (tỉnh Đồng Nai), kiểm tra sân bay Long Thành và làm việc với các địa phương, đơn vị về 2 dự án này.

Đối với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương thực hiện cao tốc Bến Lức - Long Thành; Bộ Giao thông Vận tải phải hoàn thành các thủ tục cần thiết để thực hiện đấu thầu các gói thầu còn lại trong thời gian ngắn nhất.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra cao tốc Bến Lức - Long Thành và sân bay Long Thành - ảnh 2Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và năng lực thực hiện của các đơn vị liên quan - Ảnh: Duy Phương/VOV

Với sân bay Long Thành, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đây là dự án thế kỷ, mang nhiều ý nghĩa, được các cơ quan trung ương quan tâm, ưu tiên nguồn lực. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đồng Nai hoàn thành đúng tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ sân bay Long Thành; lựa chọn nhà thầu lớn, đủ năng lực, kinh nghiệm để xây dựng nhà ga hành khách. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu