Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu cho rằng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cần tạo điều kiện cho nhân dân tham gia rộng rãi vào quá trình quyết định chính sách

Chiều 26/3, tại Hội nghị góp ý chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận, các đại biểu kiến nghị cần tăng cường chuyển đổi số trong công tác dân vận.

Phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới đất nước - ảnh 1Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cần tạo điều kiện cho nhân dân tham gia rộng rãi vào quá trình quyết định chính sách, tăng cường vai trò giám sát tối cao việc thực thi các chính sách, pháp luật và giải quyết kiến nghị của người dân. Để tăng cường công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, trong chương trình hành động về công tác dân vận cần mở rộng sự tham gia của các cơ quan thông tin đại chúng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận những ý kiến của các thành viên của Hội đồng Công tác Quần chúng Trung ương và sẽ hoàn thiện Chương trình hành động nhiệm kỳ mới. Bà Trương Thị Mai khẳng định: bản chất công tác dân vận làm sao cho dân biết, hiểu, đồng thuận và tham gia, qua đó tạo sức mạnh chung cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc: Đối với Ban sự Đảng Chính phủ, chính quyền làm công tác dân vận, tôi đề nghị bổ sung thêm đấu tranh phòng chống tham nhũng. Tôi bố sung thêm một đoạn Chính phủ chính quyền các cấp phải hướng tới nền hành chính phục vụ nhân dân. dân chủ, pháp quyền chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, mững mạnh, công khai minh bạch. Đây là toàn bộ đoàn trong báo cáo chính trị viết, phải đưa bảo chương trình hành động, đó là cái chốt nhất nếu chính quyền làm được thì dân tin. Đối với Đảng đoàn mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội đúng là phải gắn với chức năng nhiệm vụ. Phải làm cả 3 điểm là đại diện, tập hợp quần chúng và là cầu nối giữa đảng và nhân dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu