Nhiều đoàn quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ công du Đông Nam Á

Chia sẻ
(VOV5) - Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman dự kiến sẽ công bố hỗ trợ của Mỹ dành cho hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn tại Việt Nam.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo ông Dereck Chollet, Cố vấn cấp cao của  Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ thăm Thái Lan, Singapore và Brunei từ ngày 7-14/6 để triển khai kết quả của Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN – Mỹ và tái khẳng định cam kết của Mỹ trong việc hợp tác với các đồng minh, đối tác trong khu vực.

Nhiều đoàn quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ công du Đông Nam Á - ảnh 1Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đang có chuyến công du Hàn Quốc và một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nguồn: AFP

Cùng với chuyến công du của cố vấn Chollet, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã lên đường bắt đầu chuyến công du tới Hàn Quốc, Philippines, Việt Nam và Lào. Về chương trình tại Việt Nam, thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Sherman sẽ gặp Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, phát biểu tại Đại học Fulbright Việt Nam. Tại Hà Nội, bà Sherman sẽ hội kiến Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc.

Bà Sherman dự kiến sẽ công bố hỗ trợ của Mỹ dành cho hoạt động khảo sát và rà phá bom mìn. Bà Sherman cũng sẽ thảo luận về khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng trong cuộc gặp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan và các đại diện khu vực tư nhân.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Mỹ, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề về ma túy và thực thi pháp luật quốc tế Todd Robinson sẽ thăm Thái Lan, Việt Nam và Lào từ ngày 6-17/6 để tham vấn và trao đổi hợp tác về vấn đề tội phạm xuyên quốc gia. Trong thời gian ở Việt Nam từ ngày 9 -15/6, Trợ lý Ngoại trưởng Robinson sẽ gặp gỡ các quan chức thảo luận về các vấn đề thực thi pháp luật an ninh hàng hải và đánh bắt cá. Ông Robinson sẽ chủ trì khởi động chương trình “Tăng cường thực thi luật pháp cho trẻ em Việt Nam” nhằm ngăn chặn nạn buôn bán trẻ em và tham quan hai cơ sở đào tạo cho Cảnh sát biển và Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu