Ngày làm việc thứ hai: Đại hội Đảng XII thảo luận các văn kiện và nghe các tham luận

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu ra 5 nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện để phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.
(VOV5) - Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu ra 5 nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện để phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Hôm nay (22/1/), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng cộng sản Việt Nam làm việc tại Hội trường để thảo luận các văn kiện Đại hội XII. Đại hội nghe tham luận của các đại biểu bổ sung, nhấn mạnh và làm rõ hơn những nội dung mới, nội dung cơ bản, cốt lõi mà Dự thảo các văn kiện Đại hội đã đề cập. Ông Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch, điều hành phiên họp.

Ngày làm việc thứ hai: Đại hội Đảng XII thảo luận các văn kiện và nghe các tham luận - ảnh 1
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đọc tham luận tại Đại hội. Ảnh: nhandan.com.vn


Tại phiên họp, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham luận với chủ đề “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”.  Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu ra 5 nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện để phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quân đội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham luận với chủ đề “Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ Quốc, góp phần làm sâu sắc thêm về lĩnh vực quốc phòng quân sự, bảo vệ Tổ quốc”. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ: “Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình, trước yêu cầu mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay, việc tăng cường quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại là yêu cầu đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ trọng yếu trong việc xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước. Với những thành tựu đạt đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ quân đội tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại sẽ đạt được mục tiêu đề ra, tạo cơ sở vững chắc để góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Đáng chú ý trong ngày làm việc hôm nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh tham luận về “Đẩy mạnh cải cách thể chế, hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, sáng tạo và công bằng”. Sau khi phân tích những thành tựu cũng như hạn chế trong 30 năm đổi mới, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh: Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam là một đòi hỏi có ý nghĩa sống còn. Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa nếu không muốn nền kinh tế trì trệ kéo dài và rơi vào bẫy thu nhập trung bình thấp. Nhắc lại quyết tâm đổi mới được đề ra từ Đại hội XI của Đảng, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh, trọng tâm của đổi mới thể chế kinh tế trong thời gian tới dựa trên 3 trụ cột chính là: Thịnh vượng kinh tế phải đi đôi với bền vững về môi trường, Việt Nam phải có mức tăng trưởng cao và ổn định trong 20 năm tới với mức tăng trưởng GDP 8%. Trụ cột thứ hai là công  bằng và hội nhập xã hội hay còn gọi là bình đẳng cho mọi người. Trụ cột thứ 3 là nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của Nhà nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu