Đại hội Đảng lần thứ XII phát huy tinh thần cởi mở, dân chủ

Chia sẻ
(VOV5) - Nhiều Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đang học tập ở nước ngoài quan tâm theo dõi phiên khai mạc của Đại hội lần thứ XII của Đảng qua các phương tiện truyền thông.
(VOV5) - Nhiều Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đang học tập ở nước ngoài quan tâm theo dõi phiên khai mạc của Đại hội lần thứ XII của Đảng qua các phương tiện truyền thông.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cộng sản Việt Nam, đang diễn ra tại Hà Nội, bày tỏ tin tưởng với sự thẳng thắn được nêu trong báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI, Đại hội lần thứ XII sẽ thành công tốt đẹp, vạch ra những phương hướng cơ bản, toàn diện trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Ông Phan Văn Sử, đại biểu tỉnh Tây Ninh, bày tỏ: “Dự Đại hội, được trực tiếp nghe báo cáo chính trị cũng như báo cáo của Tổng Bí thư trình bày tại Đại hội thì tôi có một niềm tin rất sâu sắc là Đại hội chúng ta sẽ thành công và những Nghị quyết của Đại hội sẽ được triển khai vào cuộc sống một cách có hiệu quả, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển nhanh hơn, toàn diện và bền vững hơn trong giai đoạn tới”.

Đại hội Đảng lần thứ XII phát huy tinh thần cởi mở, dân chủ - ảnh 1


Các đại biểu nhận định chương trình làm việc của Đại hội lần thứ XII phát huy được tinh thần cởi mở, tính tập trung dân chủ thông qua việc dành khoảng thời gian hợp lý để thảo luận các văn kiện, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban chấp hành Trung ương, bỏ phiếu bầu cử và biểu quyết một số nội dung các văn kiện… Ông Hoàng Văn Toàn, đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc, cho rằng: “Với không khí tập trung dân chủ, các đại biểu sẽ mang hết trách nhiệm của mình, đóng góp cho các văn kiện quan trọng của Đảng, đóng góp cho việc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài tham gia Ban Chấp hành Trung ương,tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tham gia các chức vụ chủ chốt của Đảng và Nhà nước, tiếp tục lãnh đạo đất nước vượt qua những khó khăn thách thức trong giai đoạn hiện nay, đẩy mạnh phát triển đất nước, giữ vững chủ quyền quốc gia toàn vẹn lãnh thổ và tập trung củng cố xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh”.


Đại hội Đảng lần thứ XII phát huy tinh thần cởi mở, dân chủ - ảnh 2
Đảng viên Dương Văn Hiếu


Nhiều Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đang học tập ở nước ngoài quan tâm theo dõi phiên khai mạc của Đại hội lần thứ XII của Đảng qua các phương tiện truyền thông. Các đảng viên bày tỏ đồng tình và đánh giá cao Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng và mong muốn Đại hội XII sẽ có quyết sách chiến lược quan trọng phát triển kinh tế- xã hội bền vững. Đảng viên Dương Văn Hiếu, đang là nghiên cứu sinh ngành Công nghệ thông tin tại đại học Mongkut, Thái Lan, chia sẻ: “Tôi nghe phần trình bày báo cáo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua truyền hình online. Tôi rất tâm đắc với những nhiệm vụ mà Tổng Bí thư đã trình bày báo cáo trước Đại hội. Hy vọng, sau Đại hội XII lần này, 5 năm tới Việt Nam sẽ thực hiện thành công các nhiệm vụ cơ bản mà Tổng bí thư đã nêu rõ”. 

Đảng viên Đỗ Tiến Sỹ, hiện là nghiên cứu sinh ngành quản lý xây dựng tại đại học Chulalongkorn, mong muốn trong những ngày làm việc sắp tới, Đại hội XII sẽ quyết nghị được những chính sách phát triển kinh tế- xã hội quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực hội nhập kinh tế quốc tế: “Năm 2015 có hai vấn đề quan trọng nhất là chúng ta hội nhập Cộng đồng ASEAN và ký kết TPP. Tôi mong muốn Đại hội XII của Đảng có những chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế của Việt Nam phù hợp với chế độ Xã hội chủ nghĩa. Về vấn đề ký kết TPP, Đại hội Đảng cần thảo luận  và đề xuất những chính sách để có thể hội nhập kinh tế quốc tế đạt hiệu quả cao”.

Trong khi đó, anh Lâm Ngọc Hùng, trưởng đoàn Lưu học sinh Việt Nam tại Đại học Quốc gia Lào, chia sẻ:Chúng tôi kỳ vọng vào Đại hội Đảng lần thứ 12 sẽ lựa chọn được những người có đức có tài, có bản lĩnh chính trị vững vàng và luôn thương yêu nhân dân và luôn đưa ra những chính sách đổi mới trong những lĩnh vực như giáo dục, kinh tế, an ninh quốc phòng để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu