Kiều bào tại Lào đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII

Mỹ Bình/VOV-Vientiane
Chia sẻ
(VOV5) - Quan tâm đến đường lối phát triển của đất nước, bà con kiều bào mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm đến phát triển nông nghiệp và du lịch để phục vụ cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
(VOV5) - Quan tâm đến đường lối phát triển của đất nước, bà con kiều bào mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm đến phát triển nông nghiệp và du lịch để phục vụ cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Sáng nay (14/10), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Viêng chăn (Vientiane)- Lào đã diễn ra Hội nghị  đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 12. Tới dự có đại diện bà con kiều bào đang sinh sống tại thủ đô Viêng chăn, các doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, cán bộ nhân viên Đại sứ quán. Chương trình do Đại sứ quán Việt nam tại Lào, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào phối hợp tổ chức. Tổng hợp của PV Đài TNVN thường trú tại Lào.


Kiều bào tại Lào đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII - ảnh 1
Đại sứ VN tại Lào Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì Hội nghị.


Ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào chia sẻ, cộng đồng người Việt Nam ở Lào vui mừng phấn khởi được sự quan tâm của Đảng  và nhà nước để cho người dân đóng góp ý kiến, đây cũng là sự thể hiện quyền công dân, bà con kiều bào đều cảm thấy vinh dự, tự hào được đóng góp ý kiến của mình vào văn kiện của Đảng.  Còn Bà Lương Thị Ngân chi hội trưởng chi hội Việt kiều Thàng òn-Thủ đô Viêng chăn cho rằng, nhiệm kỳ vừa qua, đại hội Đảng 11, Đảng và nhà nước hoạt động tốt trong khi nền kinh tế khủng hoảng vẫn chèo lái nền kinh tế Việt Nam phát triển vững chắc, chính trị ổn định, nhưng còn một số vấn đề chưa làm triệt để và mong trong thời gian tới cần tiếp tục giải quyết các vấn đề còn tồn tại:
“Chúng tôi quan tâm một số  vấn đề còn tồn tại như vấn đề Thương binh xã hội, giáo dục, giao thông, bệnh viện… ngoài ra là tôi cũng theo dõi vấn đề tham nhũng Đại hội sắp tới phải  làm dứt khoát vấn đề tham nhũng”.

Kiều bào tại Lào đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII - ảnh 2
Ông Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào phát biểu ý kiến.


Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, Ông Hoàng Xuân Hải, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cho biết: Qua Hội nghị lần này thấy rõ bà con phấn khởi tin tưởng Đại hội 12 sẽ bầu ra Ban lãnh đạo mới có đủ tài đức để lãnh đạo đất nước phát triển sánh vai các cường quốc năm châu theo ý nguyện của Bác Hồ kính yêu:
“Về vấn đề giáo dục đào tạo, bà con mong muốn Đảng, Chính phủ xem xét chính sách miễn giảm học phí cho con em, nhất là con em nghèo, vùng sâu vùng xa. Thứ hai là bà con bức xúc với những hành động xâm lấn của Trung Quốc trên Biển Đông, mong rằng trong thời gian tới bên cạnh các biện pháp ngoại giao, cần có biện pháp mạnh mẽ hơn trước những hành động này. Bà con cũng mong rằng cần tập trung  xây dựng tiềm lực quốc phòng đủ sức răn đe đối phó với những hành động lấn chiếm khiêu khích. Thứ ba là, về vấn đề tham nhũng, mong Đảng và nhà nước có biện pháp quyết liệt để phòng chống tham nhũng có hiệu quả”.

Ông Hoàng Xuân Hải cho biết thêm,  bà con kiều bào cũng quan tâm đến đường lối phát triển của đất nước, mong muốn Đảng và Nhà nước quan tâm đến phát triển nông nghiệp và du lịch để phục vụ cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và quan tâm đến cuộc sống của bà con kiều bào, tiếp tục có chính sách tạo thuận lợi cho bà con đóng góp góp cho đất nước và có cuộc sống hòa nhập vào cộng đồng nước sở tại.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu