Ngành Nội chính tích cực, chủ động hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp

Chia sẻ
(VOV5) - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho Ban Nội chính Trung ương.

Sáng 9/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương Đảng tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. 

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Với vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, trong thời gian tới, ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Ngành Nội chính tích cực, chủ động hoàn thiện thể chế về phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp - ảnh 1Quang cảnh hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 tại điểm cầu thành phố Hà Nội. Ảnh: hanoimoi.com.vn

“Ngành Nội chính Đảng cần tập trung nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ cáp tỉnh nhiệm kỳ 2020- 2025.  Ngành Nội chính Đảng phải tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, để công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục là dấu ấn nổi bật và có bước đột phá mới trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; tiếp tục khẳng định công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng sẽ “không dừng”, “không nghỉ”, “không chùng xuống” - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho biết.

Nhân dịp này, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao Huân chương Lao động Hạng nhất cho Ban Nội chính Trung ương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu