Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội biểu dương 90 gương điển hình tiên tiến trong công tác mặt trận; vinh danh các sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu.

Tối 7/11, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận thống nhất - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020).

Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - ảnh 1 Trao bằng khen tuyên dương các gương điển tình tiên tiến trong công tác Mặt trận, giai đoạn 2015 - 2020. - Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Ôn lại truyền thống của Mặt trận tổ quốc Việt Nam 90 năm qua, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khẳng định: trải qua các thời kỳ lịch sử, Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tập hợp đoàn kết nhân dân đánh thắng các kẻ thù xâm lược, giữ vững non sông đất nước, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Mặt trận tổ quốc là cầu nối bền chặt giữa cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu các dân tộc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức cùng chung sức đồng lòng, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá. Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc còn góp phần đẩy mạnh giám sát phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội biểu dương 90 gương điển hình tiên tiến trong công tác mặt trận; vinh danh các sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu và trao chứng nhận cho 4 TOP doanh nghiệp “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích” bình chọn năm 2020.

Dịp này, tại nhiều địa trong cả nước cũng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận thống nhất - ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các hoạt động thiết thực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu