Thủ tướng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn nơi cư trú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.
Thủ tướng dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Ngày hội. - Ảnh: VOV

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019), sáng 17/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa bàn nơi cư trú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Tại đây, Thủ tướng cho rằng cuộc sinh hoạt như thế này mang lại ý nghĩa rất lớn trong giáo dục truyền thống đất nước, truyền thống gia đình, giữ gìn văn hóa dân tộc, của Thủ đô vì hòa bình, nhất là đối với phường trung tâm, nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước. Nhắc đến tinh thần đại đoàn kết, Thủ tướng mong muốn bà con cùng vượt qua mọi thách thức, khó khăn, giữ gìn sự đoàn kết, đưa đất nước tiếp tục phát triển. Thủ tướng mong muốn các tổ chức chính trị ở phường Điện Biên tiếp tục có những việc làm thiết thực để gia đình văn hóa nhiều hơn, tình làng nghĩa xóm đậm đà hơn. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo các bộ, ngành và UBND TP. Hà Nội đã trân trọng trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cụ cao niên trên địa bàn, các cháu học giỏi, gia đình văn hóa tiêu biểu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu