Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc diễn ra tại nhiều địa phương

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ tin tưởng ấp Phú Xuân sẽ vươn lên trở thành ấp tiêu biểu, kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới. 

Nhân kỷ niệm 89 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 10/11, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019 tại ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc diễn ra tại nhiều địa phương - ảnh 1Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trao tặng nhà Đại đoàn kết và quà cho các hộ nghèo. 

Phát biểu tại ngày hội, ông Trần Thanh Mẫn khẳng định: Chính tinh thần đoàn kết của cộng đồng dân cư đã giúp cho ấp Phú Xuân đạt được những kết quả đáng phấn khởi như ngày hôm nay. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý, chính quyền tỉnh cần quan tâm việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi sao cho mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho người dân, góp phần phát triển kinh tế chung của tỉnh. Đặc biệt cần chú trọng việc phát triển giáo dục ở địa phương, nâng cao trình độ dân trí cho người dân để từ đó giúp bà con thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, địa phương cần quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, vận động người dân giáo dục đạo đức cho con em, xây dựng hệ thống chính trị ấp vững mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ tin tưởng ấp Phú Xuân sẽ vươn lên trở thành ấp tiêu biểu, kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới. 

Dịp này, Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng tặng 10 căn nhà đại đoàn kết và 10 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.

Cũng sáng 10/11, ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã tham dự “Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc” tại thôn Vòong Tre, xã Bình Dân, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Nhân dịp này, Bộ trưởng tặng quà cho các hộ nghèo, các già làng, trưởng bản xã Bình Dân huyện Vân Đồn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu