Kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bangladesh

Chia sẻ
(VOV5) -  Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bangladesh đã có những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bangladesh (11/02/1973-11/02/2023), hôm nay (11/02), Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện mừng tới Tổng thống Mohammad Abdul Hamid. Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi điện mừng tới Thủ tướng Sheikh Hasina, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện mừng tới người đồng cấp Shirin Sharmin Chaudhury.

Cũng nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh Abdul Momen.

Trả lời  phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về quan hệ song phương, Đại sứ Việt Nam tại Bangladesh, ông Phạm Việt Chiến, đánh giá quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bangladesh đã có những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực. Nhiều thỏa thuận song phương đã được ký kết, nhiều cơ chế hợp tác đã được hình thành trong các lĩnh vực khác nhau, như: thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, nghề cá, chăn nuôi, khoa học công nghệ... Hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn và hiệu quả hơn. Về kinh tế-thương mại, Bangladesh hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam tại khu vực Nam Á. Thương mại giữa hai nước tăng gần 4 lần trong vòng 10 năm từ 2002 (khoảng 350 triệu USD) đến năm 2022 (khoảng 1,47 tỷ USD), đang hướng đến mục tiêu 2 tỷ USD mà lãnh đạo cấp cao hai nước đặt ra. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu