Họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc khánh Vương quốc Thái Lan

Chia sẻ
(VOV5) -  Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh Apirat Sugondhabhirom, cho rằng mối quan hệ giữa hai nước vẫn luôn bền chặt đặc biệt là ở cấp độ nhân dân.

Sáng 2/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927-5/12/2020), bày tỏ tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Thành phố và nhân dân Thái Lan.

Họp mặt kỷ niệm Ngày Quốc khánh Vương quốc Thái Lan - ảnh 1 Ông Đinh Khắc Duy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại buổi họp mặt. - Ảnh: voh.com.vn

Ông Đinh Khắc Duy, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976 đến nay, quan hệ Việt Nam và Thái Lan đã phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại.

Về phần mình, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh Apirat Sugondhabhirom, cho rằng mối quan hệ giữa hai nước vẫn luôn bền chặt đặc biệt là ở cấp độ nhân dân, tạo nền tảng cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa Thái Lan - Việt Nam qua sự hiểu biết, gắn kết của người dân. Tổng Lãnh sự Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy và sẵn sàng tăng cường hợp tác với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan, Ban Liên lạc Việt kiều Lào - Thái Lan Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Hữu nghị Việt Nam - ASEAN trên tất cả các phương diện để cùng thúc đẩy quan hệ đối tác Thái Lan- Việt Nam ngày càng gắn bó và bền vững.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu