Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV khai mạc sáng nay (05/05) tại Hà Nội và kéo dài đến ngày 30/06. Đây là kỳ họp dài nhất từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến nay và sẽ quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước.
Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội tiến hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 |
Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV có nhiều nội dung quan trọng, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trong đó có những quyết sách lịch sử về sắp xếp tổ chức bộ máy, phát triển kinh tế xã hội để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 54 nội dung về công tác lập hiến, lập pháp; 14 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Về công tác lập hiến, lập pháp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; xem xét, thông qua 34 luật và 11 nghị quyết. Bà Nguyễn Thị Phương Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật và tư pháp của Quốc hội cho biết: “Trong thời gian tới có thể có dự án mới sẽ được các cơ quan tiếp tục đề nghị bổ sung vào chương trình của kỳ họp này. Đây là một kỳ họp có ý nghĩa hết sức lịch sử và là một kỳ họp có khối lượng công tác lập pháp lớn chưa từng có từ trước đến nay”.
Một nội dung quan trọng khác tại Kỳ họp thứ 9 là việc xem xét, quyết định việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 16 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.