Hội nghị thượng đỉnh Việt Nam - Thụy Điển - Singapore : “Những người tiên phong đổi mới -Thay đổi cách chúng ta hợp tác'

Hoàng Giang
Chia sẻ
(VOV5) - Sự kiện tổ chức trực tuyến, đã thu hút sự tham gia của nhiều nhà đổi mới sáng tạo hàng đầu Thụy Điển, Singpore và đại diện của Việt Nam.

Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội và mạng lưới Innovation Pioneers ngày 10/11 phối hợp tổ chức Hội nghị thượng đỉnh “Những người tiên phong đổi mới 2020 - Thay đổi cách chúng ta hợp tác”.

Sự kiện được tổ chức trực tuyến, thu hút sự tham gia của nhiều nhà "Đổi mới sáng tạo" hàng đầu đến từ Thụy Điển, Singpore và đại diện của Việt Nam.

 Hội nghị thượng đỉnh Việt Nam - Thụy Điển - Singapore : “Những người tiên phong đổi mới -Thay đổi cách chúng ta hợp tác' - ảnh 1Nhiều nhà Đổi mới sáng tạo đến từ Singapore và Thụy Điển tham gia Hội nghị trực tuyến này. Ảnh ĐSQ Thụy Điển tại Việt Nam

Ông Johan Alvin, Trưởng ban Thương mại, Kinh tế và Chính trị, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam cho biết, Thụy Điển là một nền kinh tế dựa trên tri thức và là một trong những quốc gia đổi mới, sáng tạo nhất trên toàn thế giới. Những lý giải chính của thành công này là sự cởi mở và khả năng thích ứng của xã hội Thụy Điển trong việc thúc đẩy và kích thích sự đổi mới, sáng tạo. Đổi mới không chỉ quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế, nhưng là chìa khóa để giải quyết hàng loạt thách thức như tính bền vững của môi trường. Để hồi phục trở lại tốt hơn và xanh hơn sau Covid19, chúng ta cần sử dụng các ý tưởng và thực tiễn đổi mới.”

"Thế giới đang đổi thay với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Vì vậy, đây là lúc để hợp lực và cùng nhau xây dựng một trạng thái bình thường mới thông qua đổi mới bền vững. Nếu có một lĩnh vực mang lại lợi ích chung mà Thụy Điển và Việt Nam hợp tác và làm việc sâu rộng hơn cùng với nhau trong thời gian tới, đó chắc chắn sẽ là đổi mới, sáng tạo”.  Ông Johan Alvin nhấn mạnh, 

 Hội nghị thượng đỉnh Việt Nam - Thụy Điển - Singapore : “Những người tiên phong đổi mới -Thay đổi cách chúng ta hợp tác' - ảnh 2Đại diện của Việt Nam tham dự Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu trao đổi mở, chia sẻ kinh nghiệm, tham khảo từ các dự án đổi mới sáng tạo đã triển khai trong thực tế. Hội nghị cũng mở ra những cơ hội hợp tác giữa các đối tác, tiếp cận học hỏi những cách thức mới, sáng tạo nhằm đạt được kết quả cao hơn.

Thành lập vào năm 2008, Innovation Pioneers là mạng lưới lớn nhất Thụy Điển với hơn 50 tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu từ hệ sinh thái đổi mới, sáng tạo của Thụy Điển. Các thành viên mạng lưới làm việc về đổi mới sáng tạo trên cả cấp độ chiến lược và thực thi hoạt động. Họ đều là những nhà lãnh đạo, những nhà thực hành và chiến lược gia. Tầm nhìn của Innovation Pioneers  là xây dựng khả năng đổi mới thông qua phát triển và kết nối giữa các đại diện hàng đầu từ cộng đồng đổi mới. Với mục tiêu này, Mạng lưới đổi mới sáng tạo hàng đầu của Thụy Điển đã chọn ba quốc gia tiềm năng ở châu Á, để thúc đẩy trao đổi lãnh đạo về đổi mới, sáng tạo. Đó là Singapore, Hàn Quốc và Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu