Hội nghị thượng đỉnh APEC 2020 sẽ được tổ chức trực tuyến vào tháng 12

Chia sẻ
(VOV5) - Hội nghị thượng đỉnh thường niên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2020 sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 4/12 tới. 

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chính phủ Malaysia hồi tháng 5 vừa qua đã quyết định tiến hành các cuộc họp APEC 2020 theo hình thức trực tuyến, song vẫn để ngỏ khả năng tổ chức các cuộc họp trực tiếp trong Tuần lễ Cấp cao APEC vào tháng 11 tới.

Tuy nhiên, nước chủ nhà APEC 2020 đã quyết định lùi thời gian tổ chức vào đầu tháng 12. Diễn đàn APEC được thành lập năm 1989, gồm 21 nền kinh tế thành viên thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương có chung mục đích tạo ra sự thịnh vượng lớn hơn cho người dân trong khu vực bằng cách thúc đẩy tăng trưởng cân bằng, toàn diện, bền vững, đổi mới và an toàn, cũng như thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu