Hội đàm quốc phòng Việt Nam-Australia

Chia sẻ
(VOV5) - Hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác quốc phòng, đảm bảo phù hợp với quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới. 

Sáng nay 25/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Donald Marles.

Hội đàm quốc phòng Việt Nam-Australia - ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Quốc phòng, Phó Thủ tướng Australia Richard Donald Marles duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Trọng Phú/ VOV

Tại hội đàm, bên cạnh việc đánh giá lại tình hình hợp tác giữa 2 Bộ Quốc phòng thời gian qua, hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các lĩnh vực hợp tác quốc phòng, đảm bảo phù hợp với quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như tăng cường trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả cơ chế Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng và các cơ chế Tham vấn đang triển khai; thúc đẩy hợp tác đào tạo; quân y; hợp tác quân, binh chủng; khắc phục hậu quả chiến tranh; nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu.

Hội đàm quốc phòng Việt Nam-Australia - ảnh 2Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp tích cực của Australia trong khuôn khổ ADMM +. Ảnh: Trọng Phú/ VOV

Về hợp tác trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đề nghị Australia hỗ trợ nâng cao năng lực của Trung tâm huấn luyện gìn giữ hòa bình Việt Nam; ủng hộ Việt Nam ứng cử vào các vị trí cấp cao tại Phái bộ và tại Trụ sở Liên hợp quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu