Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hoà bình thế giới: Chương trình Gặp gỡ Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, qua hơn 35 năm Đổi mới, mở cửa và hội nhập, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Trong khuôn khổ Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình thế giới diễn ra tại Việt Nam, sáng nay (22/11), tại Hà Nội, diễn ra Chương trình Gặp gỡ Việt Nam.

Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hoà bình thế giới: Chương trình Gặp gỡ Việt Nam - ảnh 1Chương trình Gặp gỡ Việt Nam. Ảnh: Ánh Huyền/ VOV5

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chia sẻ với các đại biểu, bạn bè quốc tế những thông tin khái quát về Việt Nam, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh, qua hơn 35 năm Đổi mới, mở cửa và hội nhập, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Kinh tế xã hội ổn định và ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao rõ rệt cả về mức sống và chất lượng cuộc sống; hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố vững mạnh; an ninh quốc phòng được giữ vững, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế không ngừng mở rộng, vai trò, vị thế quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cùng xu hướng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn được hình thành và bước đầu phát triển. 

Chủ tịch Nguyễn Phương Nga khẳng định: "Việt Nam đặc biệt chú trọng gắn kinh tế với xã hội, thống nhất chính sách kinh tế với chính sách xã hội, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước, từng chính sách và trong suốt quá trình phát triển, không "hy sinh" tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Việt Nam đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, đang tích cực triển khai thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 30% năm 1992 xuống còn 5,2% vào năm 2022 theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều mới".

Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hoà bình thế giới: Chương trình Gặp gỡ Việt Nam - ảnh 2Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: Ánh Huyền/ VOV5

Tại buổi gặp gỡ, các đại biểu tham dự Đại hội Hội đồng hòa bình thế giới đánh giá cao những thành tựu xây dựng và phát triển đất nước những năm qua của Việt Nam, mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực phong trào hoà bình chung của toàn nhân loại, vì một thế giới hoà bình, công bằng, dân chủ, tiến bộ và văn minh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu