Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu khẳng định sự cần thiết ban hành Nghị quyết sửa đổi; ghi nhận dự thảo Nghị quyết có nhiều thay đổi tiến bộ đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều nay, 09/6, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở hội trường Diên Hồng dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi).

Hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm - ảnh 1Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Việc sửa đổi Nghị quyết nhằm kịp thời triển khai công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV (tháng 10 tới) và kỳ họp cuối năm nay của Hội đồng nhân dân các cấp.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu khẳng định sự cần thiết ban hành Nghị quyết sửa đổi; ghi nhận dự thảo Nghị quyết có nhiều thay đổi tiến bộ đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, một số đại biểu đề nghị kết quả lấy phiếu tín nhiệm ngoài việc báo cáo cấp có thẩm quyền, cần công khai cả hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm. Một số ý kiến cũng đề nghị làm rõ tiêu chí sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước làm căn cứ đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; trong đó làm rõ hơn nhóm đối tượng có quan hệ gia đình gần gũi với người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

Ngoài ra, dự thảo cần quy định kết quả lấy phiếu tín nhiệm không chỉ sử dụng để xử lý cán bộ có số phiếu tín nhiệm thấp mà còn sử dụng làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu