Giao lưu toàn quốc các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình Giao lưu đem lại ấn tượng sâu sắc, cảm động bằng những câu chuyện, phóng sự về các điển hình, với cách làm sáng tạo, hiệu quả...
Giao lưu toàn quốc các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại chương trình - Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tối 5/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Chương trình Giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tên gọi “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2021".

Chương trình Giao lưu đem lại ấn tượng sâu sắc, cảm động bằng những câu chuyện, phóng sự về các điển hình, với cách làm sáng tạo, hiệu quả, luôn nêu cao bản lĩnh, ý chí, nghị lực, khát vọng cống hiến, tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên trong cuộc sống, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng, xã hội, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về khát vọng xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; định hướng hệ giá trị cốt lõi của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Nguyễn Hoàng Khánh, quán quân Chương trình Đường lên đỉnh Olympia, chia sẻ: "Bản thân tôi thấy đây là một sự tin tưởng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thế hệ trẻ là chủ nhân tương lai của đất nước. Đây chính là động lực lớn nhất để tôi phấn đấu rèn luyện và hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi coi chiến thắng của mình tại đường lên đỉnh Olympia là một bước đệm tuyệt vời để mình có thể tiếp tục chinh phục các đỉnh núi cao hơn trong tương lai. Tôi mong muốn là sau này mình sẽ cùng thế hệ trẻ tạo nên những kỳ lân tiếp theo cho Việt Nam".

Giao lưu toàn quốc các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - ảnh 2Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao hoa và biểu trưng cho các đơn vị, tập thể, cơ quan điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh Chương trình giao lưu năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kỷ niệm 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm ngày Người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mở ra trang sử vẻ vang, đầy tự hào của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước; gắn kết chặt chẽ giữa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với việc nghiên cứu, xác định và triển khai hệ giá trị quốc gia, giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với gìn giữ, phát huy hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cũng tại chương trình, các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao biểu trưng, tôn vinh cho 22 cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu