Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Chương trình giao lưu Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc đã tăng cường quan hệ hữu nghị giữa biên phòng 2 nước và các địa phương giáp biên.

Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 5 diễn ra từ ngày 19 - 21/11 tại huyện Phục Hòa, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc).

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn Trung Quốc do Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa làm Trưởng đoàn.

Đây là nội dung được công bố tại buổi họp báo cung cấp thông tin sự kiện ngày 14/11, tại Hà Nội.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc  - ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục tuyên huấn (đứng) chủ trì buổi họp báo chiều 14-11 - Ảnh: Đ.BÌNH/tuoitre.vn

Thiếu tướng Nguyễn Đại Hội, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, khẳng định qua 5 năm triển khai, các chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng, biên giới có sức lan tỏa rộng rãi, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với chính quyền, nhân dân, lực lượng bảo vệ biên giới và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài về truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa bộ đội biên phòng Việt Nam và bộ đội biên phòng các nước làng giềng.

Chương trình giao lưu Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc đã tăng cường quan hệ hữu nghị giữa biên phòng 2 nước và các địa phương giáp biên: “Qua chương trình giao lưu lần này, nhân dân cũng thấy được là lãnh đạo 2 bên thực hiện rất đúng chủ trương của lãnh đạo cấp cao 2 nước, 2 Đảng, đó là tăng cường hợp tác hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc. Qua đó củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào đường lối đối ngoại của Đảng, chủ trương của lãnh đạo 2 Bộ Quốc phòng, đó là xây dựng đường biên giới 2 nước thực sự hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu