Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày khởi nghĩa vũ trang của Cuba

Chia sẻ
(VOV5) - Bà Nancy Coro Aguitar khẳng định nhiều thế hệ người Cuba đã được nuôi dưỡng, lớn lên bằng tình cảm ngưỡng mộ, quý mến đặc biệt dành cho nhân dân Việt Nam.

Gặp mặt kỷ niệm 65 năm Ngày khởi nghĩa vũ trang của Cuba - ảnh 1

Bí thư thứ nhất ĐCS Cuba Raul Castro tại buổi lễ kỷ niệm 65 năm cuộc tiến công  Moncada (Ảnh tư liệu)

Buổi gặp mặt diễn ra tối 27/7, tại thành phố Hạ Long, do Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Đoàn Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam do bà Nancy Coro Aguitar, Phó Đại sứ làm Trưởng đoàn đã tham dự.

Tại buổi họp mặt, bà Nancy Coro Aguitar cho biết cuộc tấn công Trại lính Moncada ngày 26/7/1953 không phải là thắng lợi quyết định cho cách mạng của Cuba ở thời điểm đó nhưng đã mở ra cánh cửa chủ nghĩa xã hội cho Cuba.

Bà Nancy Coro Aguitar khẳng định nhiều thế hệ người Cuba đã được nuôi dưỡng, lớn lên bằng tình cảm ngưỡng mộ, quý mến đặc biệt dành cho nhân dân Việt Nam. Việt Nam và Cuba đã xây dựng được mối quan hệ vững chắc, vượt xa những mối quan hệ ngoại giao. Hai nước đã hợp tác và chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong phát triển kinh tế xã hội và xây dựng đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu