Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam – Campuchia: Từ trái tim đến trái tim

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 7/11, tại tỉnh Đắk Nông, diễn ra chương trình gặp gỡ, giao lưu giữa Đoàn đại biểu hai nước Việt Nam – Campuchia với cựu quân nhân tình nguyện, bộ đội biên phòng và thanh niên Đắk Nông.

Tại buổi gặp gỡ, ông Lê Hồng Liêm, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia, Trưởng Ban tổ chức, cho biết: "Phải quý trọng truyền thống lịch sử bằng xương bằng máu của mối quan hệ hữu nghị sống còn Việt Nam-Campuchia và làm sao trao truyền lại cho thế hệ trẻ một cách thông minh sáng tạo để thế hệ trẻ đứng vững trên  nền tảng của truyền thống này. Các di sản quý báu này, thế hệ trẻ sẽ tự hào, tự tin và sáng tạo để góp phần xây dựng hai đất nước ngày một phát triển tốt đẹp hơn".

Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam – Campuchia: Từ trái tim đến trái tim - ảnh 1Không khí đầm ấm của buổi gặp gỡ tại Đắk Nông. Ảnh: VOV

Cựu chiến binh Phạm Nhuận, quân tình nguyện Việt Nam, bày tỏ lời cảm ơn tới nhân dân Campuchia đã giúp đỡ bộ đội Việt Nam và mong muốn tiếp tục đóng góp sức mình cho tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam – Campuchia: Từ trái tim đến trái tim - ảnh 2Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: VOV

Cựu chiến binh Phạm Nhuận cho biết: "Với niềm tin vững chắc vào quan hệ tươi sáng Việt Nam – Campuchia, chúng tôi nguyện vun đắp, lưu truyền cho thế hệ mai sau những giá trị lịch sử truyền thống tốt đẹp về tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia, đóng góp sức mình, góp phần thiết thực vào sự phát triển bền vững của mỗi nước".

Chị H’Hồng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đăk Nông, nhấn mạnh: Tuổi trẻ Đăk Nông nói riêng và tuổi trẻ hai nước nói chung sẽ tiếp tục chung sức vun đắp phát triển mối quan hệ đặc biệt này.

Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam – Campuchia: Từ trái tim đến trái tim - ảnh 3Các đại biểu tham dự gặp gỡ giao lưu. Ảnh: VOV

Chị H’Hồng chia sẻ: "Làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền giáo dục giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc thực tiễn lịch sử và thực chất quan hệ hai nước để không ngừng chung tay vun đắp tình hữu nghị; không để những lỗ hổng cho kẻ xấu kích động xuyên tạc. Tuổi trẻ Đăk Nông – tuổi trẻ Việt Nam và tuổi trẻ Mundukiri – tuổi trẻ Campuchia đã, đang và sẽ mãi mãi là cầu nối góp phần phát triển hơn nữa tình đoàn kết truyền thống hữu nghị, sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau giữa 2 quốc gia Việt Nam và Campuchia nói chung, tỉnh Đăk Nông và tỉnh Mundukiri nói riêng".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu