Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V

Chia sẻ
(VOV5) - Đoàn đại biểu nhân dân hai nước tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình “Ươm mầm hữu nghị” và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước.

Sáng 06/11, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp với Hội hữu nghị Campuchia – Việt Nam và tỉnh Bình Phước tổ chức Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V. Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia.

Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V - ảnh 1Biểu diễn văn nghệ tại chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam-Campuchia lần thứ 5”. Ảnh: nhandan.vn

Tham dự và phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Việt Nam luôn hết sức coi trọng tăng cường và phát triển mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia.

Trong bối cảnh thế giới đang có những biến động phức tạp và khó lường, hai nước càng nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng chiến lược, ý nghĩa sống còn của quan hệ Việt Nam - Campuchia đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước. Tại buổi lễ, bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam mong muốn thời gian tới, hai nước sẽ tiếp tục hợp tác tốt hơn nữa để thực hiện Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022 – 2027.

Trong khuôn khổ của chương trình, Đoàn đại biểu nhân dân hai nước tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm chương trình “Ươm mầm hữu nghị” và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu