Định hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045

Chia sẻ
(VOV5) - Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới cơ chế hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật.

Định hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 - ảnh 1

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu khai mạc hội thảo - Ảnh: quochoi.vn

Hội thảo “Định hướng xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2045” khai mạc sáng 04/09, tại Hà Nội. Hội thảo do Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội tổ chức.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới cơ chế hoạch định và thực thi chính sách, pháp luật: "Hội thảo tập trung thảo luận 3 nội dung thứ nhất là xây dựng hoàn thiện pháp luật phù hợp yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong đó chú trọng hoàn thiện về hoạt động, tổ chức của các thiết chế trong hệ thống trị. Thứ hai là Xây dựng pháp luật về bảo đảm quyền con người trong đó chú trọng vấn đề về quyền dân sự, quyền công dân trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục đào tạo quyền công dân vào giám sát cơ quan Nhà nước dân sự... Thứ 3 là xây dựng Xây dựng và hoàn thiên pháp luật đáp ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó chú trọng hoàn thiện pháp luật quyền tự do kinh doanh, pháp luật đồng bộ tài chính, chứng khoán".

Hội thảo diễn ra trong hai ngày 04-05/09, nhằm tổng kết, đánh giá thực trạng xây dựng hệ thống pháp luật hiện nay và thực tiễn thi hành, từ đó đánh giá mức độ hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020”; đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu