Thực hiện cam kết về lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)

Chia sẻ
(VOV5) - Hiệp định này còn mở ra cơ hội tiếp cận thị trường cho các mặt hàng nông sản khác của Việt Nam.

Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi thực thi cam kết về sở hữu trí tuệ trong hiệp định EVFTA; tác động của cam kết đối với doanh nghiệp và làm thế nào để thực thi hiệu quả cam kết này.

Đây là những nội dung được thảo luận tại hội nghị “Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), một số cam kết quan trọng về sở hữu trí tuệ và những điều cần lưu ý” diễn ra sáng 27/08, tại Hà Nội. Bộ Trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Chu Ngọc Anh đồng chủ trì.      

Thực hiện cam kết về lĩnh vực sở hữu trí tuệ trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) - ảnh 1Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội nghị.- Ảnh: nhandan 

Đề cập vấn đề sở hữu trí tuệ trong Hiệp định EVFTA, Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ Chu Ngọc Anh nêu rõ: những cam kết cụ thể mức độ bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong EVFTA, cùng với đó là nguyên tắc tối hệ quốc, nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp của hai bên được hưởng sự bảo hộ cao nhất về sở hữu trí tuệ. Điều này sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp hai bên và là động lực thúc đẩy chuyển giao công nghệ cao trong nông nghiệp, trong công nghiệp chế biến, sản xuất thực phẩm, công nghệ năng lượng điện tái tạo, dược phẩm, chế tạo máy móc thiết bị và nhiều lĩnh vực khác từ EU vào Việt Nam.

Ngoài ra, Hiệp định này không chỉ đảm bảo quyền về chỉ dẫn địa lý của hàng nông sản Việt Nam vốn đã có mặt trên thị trường này, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận thị trường cho các mặt hàng nông sản khác của Việt Nam. Tuy nhiên, những cam kết về sở hữu trí tuệ cũng mang đến những thách thức đối với Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết: “Về các cam kết sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện đề nghị xây dựng luật sửa đổi luật sở hữu trí tuệ, dự kiến trình Chính phủ vào tháng 10 này. Hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện đề án tăng cường hệ thống hàng rào kỹ thuật trong thương mại cho sản phẩm hàng hóa công nghiệp đến 2025, nhằm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ xây dựng hệ thống hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại nói chung và thực thi cam kết về hàng rào thương mại theo Hiệp định EVFTA nói riêng”.

Tại Hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, doanh nghiệp được nghe giới thiệu tổng quan về Hiệp định EVFTA, lợi ích chiến lược và quá trình tiến tới phê chuẩn Hiệp định; Giới thiệu cam kết về sở hữu trí tuệ trong Hiệp định EVFTA- Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam; Thực thi Hiệp định EVFTA và công tác Phòng chống hàng giả…; đồng thời đưa ra những lưu ý nhất định về các cam kết đó; đặc biệt là các quy định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu