Đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong việc tham gia giám sát chính quyền

Chia sẻ
(VOV5) - Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính...

Đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong việc tham gia giám sát chính quyền - ảnh 1

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: hanoimoi.com.vn

Chiều 30/9, đoàn công tác Trung ương do bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương, làm Trưởng đoàn, làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, về thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Ninh Thuận cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, phát huy quyền làm chủ, đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân trong việc tham gia giám sát công việc của chính quyền; chú trọng kiểm tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của nhân dân, không để phát sinh các “điểm nóng”, các vụ việc phức tạp, kéo dài.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị của tỉnh cần thường xuyên kiện toàn tổ chức, bộ máy; chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ dân vận. Các địa phương đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác dân vận, tiếp tục thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững và các chính sách an sinh xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu