Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Qatar

Chia sẻ
(VOV5) -Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao; thúc đẩy Quốc vương Qatar sớm thăm Việt Nam.

Nhận lời mời của Chính phủ Qatar, từ ngày 17/8 đến ngày 21/8, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Qatar.

Đoàn đã hội kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani; làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội Mohammed Bin Abdullah Al-Sulaiti và Bộ trưởng Bộ Phát triển Hành chính, Lao động và Các vấn đề xã hội Yousuf Mohamed Al Othman Fakhroo; gặp gỡ cộng đồng người Việt và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Qatar - ảnh 1Đồng chí Trương Thị Mai tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar

Tại các cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là các đoàn cấp cao; thúc đẩy Quốc vương Qatar sớm thăm Việt Nam; tăng cường tham vấn chính trị nhằm trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm; xem xét việc thành lập nhóm nghị sĩ quốc hội hai nước; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực; hỗ trợ, làm cầu nối cho nhau trong việc mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực; đẩy mạnh việc ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ; đẩy mạnh công tác bảo hộ công dân.

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư; ủng hộ hợp tác trong lĩnh vực dầu khí; nâng số lượng lao động Việt Nam có tay nghề cao tại Qatar; thực hiện một số dự án nhằm hỗ trợ giáo dục trẻ em Việt Nam.

Làm việc với Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Qatar, bà Trương Thị Mai mong muốn cộng đồng người Việt tại Qatar sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, gắn bó, đoàn kết, hướng về quê hương, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; tin tưởng rằng, mỗi thành viên cộng đồng sẽ luôn chấp hành tốt pháp luật sở tại, làm lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam. Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng đề nghị Đại sứ quán thực hiện các hoạt động ngoại giao hữu ích, hiệu quả, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam- Qatar.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu