Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ họp báo về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Chia sẻ
(VOV5) -Chuyến thăm Ấn Độ lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ. 

Ngày 27/2, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Ấn Độ diễn ra cuộc họp báo về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ họp báo về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang - ảnh 1Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang. Ảnh TTXVN 

Phát biểu tại cuộc họp báo, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Tôn Sinh Thành nhấn mạnh chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch nước Trần Đại Quang là chuyến thăm đầu tiên của một vị Chủ tịch nước sau 7 năm kể từ sau chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào năm 2011. Chuyến thăm Ấn Độ lần này có ý nghĩa quan trọng nhằm khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ.

Chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố, thúc đẩy và mở rộng một cách sâu rộng và hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực từ chính trị, ngoại giao, quốc phòng tới kinh tế, đầu tư, du lịch, văn hóa, giáo dục..., góp phần phát triển Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ngày càng sâu sắc và thực chất hơn.

Tại buổi họp báo, ngoài các hoạt động chính thức giữa hai nước, các cán bộ Đại sứ quán cũng cho biết thêm thông tin về các hoạt động quan trọng khác trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu