Sự hỗ trợ, đoàn kết quốc tế luôn có giá trị to lớn với Việt Nam trong bối cảnh mới

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Có được thành tựu đó một phần cũng nhờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. 

Tình đoàn kết, sự ủng hộ giúp đỡ của bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam luôn có ý nghĩa to lớn, cả trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như giai đoạn mở cửa, tăng cường hợp tác quốc tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Để trở thành một nước công nghiệp hiện đại, bên cạnh nội lực của mình, Việt Nam vẫn luôn cần sự hỗ trợ, đồng hành của của cộng đồng quốc tế, cả về nguồn lực vật chất lẫn kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, ứng phó thiên tai, giải quyết vấn đề xã hội, môi trường.

Sự hỗ trợ, đoàn kết quốc tế luôn có giá trị to lớn với Việt Nam trong bối cảnh mới - ảnh 1Ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN) 

Hơn 3 thập kỷ tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, Việt Nam đã gặt hái nhiều thành tựu phát triển kinh tế xã hội, vươn lên trở thành một quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp.

Có được thành tựu đó một phần cũng nhờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Trở thành nước có mức thu nhập trung bình thấp cũng đồng nghĩa Việt Nam không còn nằm trong ưu tiên của một số nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ quốc tế. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ quốc tế vẫn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam theo hướng tập trung vào các lĩnh vực thuộc danh mục ưu tiên của Việt Nam.

 

Sự hỗ trợ thiết thực trong giai đoạn mới

Theo ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cơ quan đầu mối điều phối các hoạt động đối ngoại nhân dân và viện trợ phi chính phủ nước ngoài, các dự án này tập trung vào các thách thức mà Việt Nam gặp phải trong quá trình hội nhập như y tế, giáo dục, nông nghiệp nông thôn, môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu : Thực tế, năm 2017 chứng kiến sự gia tăng của các tổ chức phi chính phủ đến Việt Nam. Số tổ chức mới đến Việt Nam tăng và cao hơn nhiều so với tổ chức phi chính phủ rút khỏi Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực hoạt động mà Việt Nam ưu tiên. Về giá trị viện trợ, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vẫn tiếp tục giải ngân cho Việt Nam ở mức độ khá cao Năm 2017 là năm cuối cùng trong việc thực hiện chương trình quốc gia xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2013-2017 và theo đánh giá của chúng tôi những mục tiêu của chương trình đã đề ra thì đều đạt được và đạt được ở mức ấn tượng.

Sự hỗ trợ, đoàn kết quốc tế luôn có giá trị to lớn với Việt Nam trong bối cảnh mới - ảnh 2

Tổng Thư ký Hội Hữu nghị và Hợp tác văn hóa Ấn Độ Padhihari Bijay Kumar và ông Đôn Tuấn Phong ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác. (Ảnh: A.B)

Tính chung 5 năm qua, giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài vẫn đạt khoảng 1,5 tỷ USD, tập trung vào các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ môi trường, giải quyết các vấn đề xã hội, hạ tầng y tế giáo dục và liên quan tới biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. 

 

Luôn đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam

Trong quá trình thực thi chính sách đổi mới, mở cửa với phương châm: “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy trong cộng đồng quốc tế,” mạng lưới bạn bè quốc tế của Việt Nam cũng ngày càng mở rộng. Hiện, Việt Nam có hàng nghìn đối tác ở các châu lục, trong đó có hàng nghìn tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong đó trên 600 tổ chức duy trì hoạt động thường xuyên. Cũng thông qua mạng lưới này, hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa, chính sách phát triển của Việt Nam, nhất là bức tranh tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đã phần nào được chuyển tải đến bạn bè thế giới.

Trong một lần đến Việt Nam Bà Marsha L.Four, Phó Chủ tịch Tổ chức cựu binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam cho rằng chính nhờ cầu nối giao lưu hữu nghị nhân dân hai nước với tinh thần gác lại quá khứ hướng tới tương lai, quan hệ Việt Mỹ đã tiến những bước dài trên con đường hợp tác: Đây là cách để chúng ta hiểu hơn về nhau. Tôi tin rằng, đối thoại và hợp tác trong hành động sẽ mang lại hy vọng cho nhân dân hai nước chúng ta. Đây cũng là một bài học cho thế giới nói chung khi mà những người trước đây từng ở bên kia chiến tuyến thì nay có thể trở thành những người bạn, cùng nhau giải quyết những vấn đề chung.

Tổng Thư ký Hội Hữu nghị và Hợp tác văn hóa Ấn Độ Padhihari Bijay Kumar trong chuyến thăm Việt Nam tháng 8/2017 cũng bày tỏ: Chúng tôi khẳng định cam kết sẽ luôn luôn đứng cạnh nhân dân Việt Nam trong bất kỳ tình huống nào trong tương lai để đóng góp xứng đáng cho tình hữu nghị, mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, làm sâu sắc hơn mối quan hệ trong quá khứ và làm phong phú thêm mối quan hệ trong hiện tại giữa hai nước chúng ta

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Đối với cách mạng Việt Nam, trong bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện nào thì tình đoàn kết quốc tế và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đều hết sức quan trọng. Trong bối cảnh mới hiện nay, trước các thách thức mà Việt Nam đang gặp phải, trong đó có vấn đề biển đảo, chủ quyền, tình đoàn kết quốc tế càng cần thiết hơn nữa, không chỉ là cầu nối, làm sáng tỏ các chủ trương, chính sách của Việt Nam đến với bạn bè trên thế giới, giữ vững niềm tin của các quốc gia, tổ chức quốc tế đã từng ủng hộ Việt Nam, mà còn góp phần tạo môi trường hòa bình thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu