Quan hệ Việt - Ấn nâng tầm hợp tác Ấn Độ - ASEAN

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam luôn đánh giá cao “Chính sách hành động hướng Đông” của Ấn Độ và khẳng định với vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay bắt đầu thăm thăm Ấn Độ và tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm thiết lập Quan hệ Đối thoại giữa ASEAN - Ấn Độ và dự Lễ kỷ niệm lần thứ 69 Ngày Cộng hòa Ấn Độ. Chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc diễn ra vào thời điểm ý nghĩa khi hai nước vừa kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN-Ấn Độ, đồng thời cụ thể hóa “Chính sách hành động hướng Đông” của Ấn Độ trong thời gian tới.

Quan hệ Việt - Ấn nâng tầm hợp tác Ấn Độ - ASEAN - ảnh 1 Ảnh minh họa. 

Năm 2017 vừa qua đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong quan hệ hai nước: Việt Nam và Ấn Độ kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao (7/1/1972-7/1/2017) và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược (2007-2017). Đây cũng là năm đầu tiên hai nước triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện kể từ chuyến thăm chính thức đến Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tháng 9/2016. Tiếp nối đà quan hệ tốt đẹp đó, chuyến thăm Ấn Độ lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhằm triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước đi vào thực chất.

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Từ nền móng vững chắc đến Đối tác bền chặt

Quan hệ truyền thống Việt Nam - Ấn Độ có chiều dài lịch sử gần 2000 năm, bắt nguồn từ các mối quan hệ buôn bán, giao lưu văn hóa và tư tưởng triết học. Quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong giai đoạn mới được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru đặt nền móng và liên tục phát triển với tầm vóc mới, mang ý nghĩa chiến lược, từ thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược rồi nâng lên thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Trong giai đoạn mới, tình hình khu vực và thế giới đặt ra những thách thức và cơ hội mới để hai nước tăng cường quan hệ hơn nữa. Đường lối đối ngoại của Việt Nam được Đại hội Đảng lần thứ XII (1/2016) đề ra là đưa các mối quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn; đồng thời cũng phù hợp với “Chính sách hướng Đông” và tiếp đó là “Chính sách Hành động hướng Đông” của Ấn Độ, trong đó coi Việt Nam là một đối tác chiến lược của Ấn Độ ở Đông Nam Á cũng như ở khu vực rộng lớn hơn. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện đã tạo xung lực mới cho quan hệ hai nước, tạo ra một khuôn khổ quan hệ mới giữa hai nước. Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Đoàn Duy Khương cho rằng: “Việt Nam là một nền kinh tế quan trọng trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ. Trong bối cảnh đó quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng phát triển mạnh mẽ. Hiện nay, Ấn Độ là một trong 10 đối tác thương mại lớn, quan trọng của Việt Nam. Tăng trưởng thương mại Việt Nam-Ấn Độ cũng đạt kết quả đáng khích lệ và đặc biệt càng tăng nhanh kể từ khi ASEAN-Ấn Độ ký Hiệp định thương mại tự do”. 

Quan hệ Việt - Ấn nâng tầm hợp tác Ấn Độ - ASEAN - ảnh 2  Ảnh minh họa. 

Quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước tiếp tục phát triển tốt. Hợp tác trong các lĩnh vực khác, như tài chính - tín dụng, dầu khí, khoa học - công nghệ đều đạt tiến triển. Hợp tác về giáo dục, văn hóa, thể thao được quan tâm thúc đẩy. Hợp tác về du lịch, giao lưu nhân dân ngày càng gắn kết. Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Trương Minh Tuấn khẳng định: “Đối với lĩnh vực ngoại giao nhân dân, hai bên đã trải qua 8 lần tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân. Mỗi lần như vậy để lại những dấu ấn đặc biệt. Thông qua những cuộc giao lưu nhân dân đó, tình hữu nghị giữa hai nước giữa hai nước thể hiện rõ nét hơn, giúp nhân dân hai nước hiểu nhau hơn từ văn hóa, kiến trúc, tâm linh, gắn kết ngày càng khăng khít hơn”.

Tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc luôn bền vững, kiên định và phát triển ngày càng sâu rộng hơn. Hai bên xác định mục tiêu chung là hợp tác phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước và đóng góp cho hòa bình và phát triển của khu vực và quốc tế. Việt Nam và Ấn Độ phối hợp chặt chẽ, có sự tin cậy, hiểu biết và ủng hộ lẫn nhau trong nhiều vấn đề khu vực và quốc tế; hợp tác tốt tại các diễn đàn đa phương, trong đó nổi bật là hợp tác trong ASEAN.

Việt Nam thể hiện vai trò tích cực trong quan hệ điều phối ASEAN-Ấn Độ

Việc Ấn Độ lần đầu tiên mời lãnh đạo tất cả 10 nước ASEAN tham dự Lễ kỷ niệm 69 năm Ngày Cộng hòa là sự kiện chưa từng có trong lịch sử kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ. Điều này nói lên vị trí, vai trò quan trọng của ASEAN trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Hơn nữa, điều đó cũng thể hiện mong muốn của Ấn Độ về một hình ảnh ASEAN thống nhất, đoàn kết trong quan hệ với Ấn Độ. 

Việt Nam luôn đánh giá cao “Chính sách hành động hướng Đông” của Ấn Độ và khẳng định với vai trò là nước điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ, Việt Nam làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ đối tác ASEAN-Ấn Độ. Trong bối cảnh ấy, chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không chỉ làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ ASEAN-Ấn Độ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu