Công ước Hà Nội và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam

Ánh Huyền
Chia sẻ
(VOV5) - Việc Công ước được ký kết tại Hà Nội mở ra một chương mới trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng.

Sau 2 ngày diễn ra, Lễ mở ký Công ước quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) đã bế mạc hôm qua (26/10), tại Hà Nội. Thành công trọn vẹn của một sự kiện toàn cầu đã để lại dấu ấn đẹp về một Việt Nam chủ động, trách nhiệm và hội nhập sâu rộng trong lòng bạn bè quốc tế.

Công ước Hà Nội và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam - ảnh 1Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres gặp gỡ báo chí tại Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Lễ mở ký diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Liên Hợp Quốc, đại diện gần 190 quốc gia thành viên, cùng nhiều tổ chức quốc tế, khu vực. Các quốc gia đã cùng đặt bút ký vào văn kiện pháp lý quốc tế đầu tiên điều chỉnh toàn diện về phòng, chống tội phạm mạng.

Công ước Hà Nội và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam - ảnh 2Bà Ghada Fathi Waly, Giám đốc điều hành Cơ quan phòng chống tội phạm của LHQ (UNODC). Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bà Ghada Fathi Waly, Giám đốc điều hành Cơ quan phòng chống tội phạm của LHQ (UNODC), bày tỏ: “Tôi cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ Việt Nam vì những nỗ lực trong cách ứng phó với tội phạm mạng toàn cầu và đăng cai tổ chức Lễ mở ký công ước tại Hà Nội. Những nỗ lực và nguồn lực mà Việt Nam đã đầu tư để đảm bảo một Hội nghị thành công là điều đáng ngưỡng mộ. Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm rất tự hào được hợp tác với Việt Nam trong nỗ lực đầy tham vọng này. Lễ ký kết chỉ là bước khởi đầu, chúng ta còn phải đưa công ước toàn cầu này có hiệu lực và triển khai thực hiện".

Công ước Hà Nội và sự tin tưởng của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam - ảnh 3Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres phát biểu tại Phiên khai mạc cấp cao Lễ mở ký Công ước Hà Nội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Việc Hà Nội được lựa chọn là nơi tổ chức sự kiện mang tầm vóc toàn cầu này là sự ghi nhận rõ ràng vị thế, uy tín và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres khẳng định: “Chúng tôi thấy Việt Nam không chỉ có năng lực, thẩm quyền để giải quyết vấn đề này nhằm đóng góp vào phản ứng toàn cầu đối với an ninh mạng, mà còn là một quốc gia được tôn trọng và ngày nay đóng vai trò ngày càng lớn trong quan hệ quốc tế. Vì vậy, tôi rất vui mừng khi chúng ta ký kết Công ước này tại Việt Nam và không thể tìm thấy nơi nào tốt hơn Việt Nam".

Không chỉ đánh giá cao công tác tổ chức của Việt Nam, ông Neal Jetton, Giám đốc Ban phòng, chống tội phạm mạng của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (INTERPOL), còn khẳng định nhiều năm qua, Việt Nam đã là quốc gia tích cực đi đầu trong hợp tác phòng chống tội phạm mạng: “Việt Nam là đối tác rất tốt của Interpol. Chúng tôi đã có một số sáng kiến và đã hợp tác chặt chẽ với nhau. Riêng năm nay, Interpol cùng với 26 quốc gia Đông Nam Á hợp tác tập trung vào dự án chống phần mềm độc hại và Việt Nam đã đóng góp rất lớn vào dự án này. Việt Nam thực sự đang dẫn đầu trong hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này".

Hà Nội những ngày diễn ra lễ ký trở thành “thủ đô của hợp tác và tin cậy”, nơi tinh thần đối thoại, tôn trọng và cùng phát triển được thể hiện rõ nét. Việc Công ước được ký kết tại Hà Nội mở ra một chương mới trong hợp tác quốc tế về an ninh mạng, đồng thời khẳng định vai trò của Việt Nam như một điểm đến an toàn, thân thiện và đáng tin cậy.

Từ đây, “Công ước Hà Nội” không chỉ là tên gọi của một văn kiện quốc tế, mà còn là biểu tượng của tinh thần hợp tác, đối thoại và trách nhiệm toàn cầu, mang đậm dấu ấn Việt Nam trong lịch sử Liên Hợp Quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu