Việt Nam dần đóng vai trò dẫn dắt và định hình các nội dung quan trọng trên các diễn đàn đa phương

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Công ước Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh an ninh mạng đang là vấn đề toàn cầu.

Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) do Việt Nam đăng cai tổ chức đã thành công tốt đẹp, đạt được nhiều kết quả ngoài mong đợi.

Sự kiện có sự tham gia của hơn 2.500 đại biểu đến từ 110 quốc gia, 150 tổ chức quốc tế, khu vực và tư nhân, cùng hơn 50 cơ quan nghiên cứu.

Con số này vượt dự báo của Ban tổ chức, thể hiện sự quan tâm sâu rộng của cộng đồng quốc tế đối với sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Việt Nam dần đóng vai trò dẫn dắt và định hình các nội dung quan trọng trên các diễn đàn đa phương - ảnh 1Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại buổi họp báo quốc tế thông báo kết quả Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) chiều qua (26/10), Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, cho biết: "Lễ mở ký đã thu hút 72 quốc gia tham gia ký kết Công ước trong hai ngày (25- 26/10). Trong đó 64 quốc gia ký ngay tại phiên toàn thể. Sự hưởng ứng Công ước có tầm bao phủ toàn cầu và đồng đều ở các khu vực địa lý. Có 19 nước tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, 21 quốc gia châu Phi, 19 quốc gia Liên minh châu Âu, 12 quốc gia khu vực Mỹ Latinh. Theo Liên hợp quốc, đây là 1 trong những lễ mở ký lớn nhất trong 10 năm qua".

Việt Nam dần đóng vai trò dẫn dắt và định hình các nội dung quan trọng trên các diễn đàn đa phương - ảnh 2Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trả lời báo chí. Ảnh: Giang Bùi/VOV

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Công ước Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh an ninh mạng đang là vấn đề toàn cầu; tạo ra những bước ngoặt trong công tác phòng chống tội phạm mạng, quản trị số và nâng cao vai trò của hợp tác đa phương. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh: "Việc Việt Nam đăng cai mở ký Công ước chống tội phạm mạng còn góp phần nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Với Công ước Hà Nội, Hà Nội từ nay không chỉ được biết đến như là một thành phố hòa bình, mà Hà Nội còn là nơi hội tụ của những cam kết quốc tế trong việc thực thi Công ước liên quan đến lĩnh vực tội phạm mạng. Thông qua việc đăng cai thành công lễ ký Công ước, Việt Nam đã thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước là Việt Nam không chỉ là tham gia mà còn dần dần đóng vai trò dẫn dắt và định hình các nội dung quan trọng trên các diễn đàn đa phương, trong đó có vấn đề định hình tương lai số và xây dựng các khuôn khổ hợp tác sâu rộng hơn về quản trị số".

Việt Nam dần đóng vai trò dẫn dắt và định hình các nội dung quan trọng trên các diễn đàn đa phương - ảnh 3Các đại biểu tham gia buổi họp báo. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Thời gian tới, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an Việt Nam sẽ đẩy nhanh tiến trình phê chuẩn và nội luật hóa các quy định của Công ước, bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật Việt Nam; đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương trong lĩnh vực an ninh mạng. Việt Nam cũng mong muốn hợp tác sâu rộng với Liên hợp quốc trong việc tuyên truyền, đào tạo và nâng cao năng lực thực thi các cam kết quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng. Điều này thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc góp phần bảo đảm an ninh, ổn định và phát triển bền vững trong không gian mạng toàn cầu.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu