Đề cao vai trò của hợp tác và đoàn kết quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu

Lê Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Công ước Hà Nội là thắng lợi của chủ nghĩa đa phương, của nguyên tắc thượng tôn pháp luật. 

Sáng nay (26/10), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), tiếp tục diễn ra Phiên thảo luận toàn thể cấp cao thứ 2 trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Đề cao vai trò của hợp tác và đoàn kết quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu - ảnh 1Toàn cảnh phiên thảo luận sáng 26/10. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Phát triển Hiến pháp Nam Phi, bà Mmamoloko “Nkhensani” Kubayi khẳng định hợp tác quốc tế là yếu tố cốt lõi của Công ước Hà Nội, đồng thời tin tưởng việc tham gia Công ước sẽ giúp hệ thống pháp luật của Nam Phi phù hợp hơn với các chuẩn mực quốc tế cũng như góp phần nâng cao khả năng và năng lực thể chế của quốc gia này trong vấn đề tội phạm mạng. 

Đề cao vai trò của hợp tác và đoàn kết quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu - ảnh 2Đại diện Cộng hoà Nam Phi tham luận tại phiên thảo luận. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

"Khi ký Công ước, Nam Phi tái khẳng định cam kết không lay chuyển của chúng tôi với chủ nghĩa đa phương, với thượng tôn pháp luật và quyền con người. Chúng tôi coi văn kiện này không phải là điểm kết thúc mà là sự khởi đầu của 1 chương mới trong quản trị mạng toàn cầu. 1 chương cần được định hình bởi đối thoại, minh bạch và hợp tác. Bước vào giai đoạn mới, chúng ta cần củng cố chủ nghĩa đa phương và khắc phục những thiếu hụt trong quản trị toàn cầu để có thể chống lại tội phạm mạng 1 cách hiệu quả hơn. Nam Phi sẵn sàng hợp tác với các quốc gia thành viên và các bên liên quan nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả" - bà nói.

Đề cao vai trò của hợp tác và đoàn kết quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu - ảnh 3Đại diện Cộng hoà Philippines tham luận tại phiên thảo luận thứ hai. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác quốc tế trong đấu tranh với tội phạm mạng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Philippines, ông Henry Rhoel R. Aguda tin tưởng vào hiệu quả Công ước Hà Nội khi được thực thi trong tương lai: "Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng sẽ thiết lập 1 khung khổ pháp lý chung, lấp đầy những khoảng trống bị tội phạm lạm dụng, khai thác và tăng cường hợp tác xuyên biên giới trong điều tra và truy tố. Các điều khoản về tương trợ tư pháp và mạng lưới 24/7 của Công ước sẽ đẩy nhanh việc tiếp cận thông tin và bằng chứng điện tử vốn rất quan trọng với việc thực thi pháp luật hiện đại".

Thảo luận tại phiên toàn thể, đại diện đoàn Trung Quốc khẳng định Công ước Hà Nội là thắng lợi của chủ nghĩa đa phương, của nguyên tắc thượng tôn pháp luật. Công ước có ý nghĩa to lớn trong việc duy trì sự công bằng và công lý quốc tế. Đại diện đoàn Trung Quốc nhấn mạnh: "Trước hết, chúng ta phải tôn trọng chủ quyền trên không gian mạng, nguyên tắc về chủ quyền áp dụng cho không gian mạng. Đây là sự đồng thuận chung giữa các quốc gia và cũng đã được quy định rõ ràng trong Công ước. Thứ 2, chúng ta cần thúc đẩy quản trị chung khi đối mặt với những thách thức mới trên toàn cầu. Không ai, không quốc gia nào có thể được miễn nhiễm. Chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc, tinh thần của Công ước. Thứ 3, chúng ta phải áp dụng cách tiếp cận hướng tới hành động. Về khía cạnh này, các hành động của chúng ta phải thực hiện từng bước và cần thúc đẩy Công ước cũng như đưa Công ước vào thực thi có hiệu lực sớm nhất có thể".

Đề cao vai trò của hợp tác và đoàn kết quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu - ảnh 4Các đại biểu tham dự phiên thảo luận sáng 26/10. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phiên thảo luận ghi nhận ý kiến phát biểu của đại diện 62 quốc gia và tổ chức quốc tế. Các ý kiến đều khẳng định tội phạm mạng đang phát triển nhanh chóng và không quốc gia nào có thể đơn phương giải quyết vấn đề này. Trong bối cảnh đó, các quốc gia cần tham gia ký kết và phê chuẩn Công ước để đạt được hiệu quả trong cuộc chiến chống tội phạm mạng toàn cầu, thúc đẩy sự hợp tác hướng tới không gian số an toàn và nhân văn trên toàn thế giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu