Công khai, dân chủ và minh bạch, trên nền móng pháp luật là biện pháp hiệu quả nhất trong chống tham nhũng

Chia sẻ
(VOV5) - Người đứng đầu ở tất cả các cấp trong hệ thống chính trị, phải thật sự nêu gương cao nhất về các quy định của Đảng.
Công khai, dân chủ và minh bạch, trên nền móng pháp luật là biện pháp hiệu quả nhất trong chống tham nhũng - ảnh 1Ông Nguyễn Thái Học – Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Ban Nội chính - Ảnh: VOV

Sáng 6/7 tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng trung ương tổ chức Hội thảo khoa học: Phòng chống tham nhũng, tiêu cực - Vấn đề lý luận và thực tiễn. 

Các ý kiến tại Hội nghị cho rằng để phòng, chống hiệu quả tham nhũng, lãng phí và tiêu cực trong cán bộ, đảng viên thời gian tới, các đại biểu cho rằng người đứng đầu ở tất cả các cấp trong hệ thống chính trị, phải thật sự nêu gương cao nhất về các quy định của Đảng, trong đó có quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực. Đặc biệt quan tâm đến các thiết chế liên quan trong kiểm soát quyền lực của Đảng, của Nhà nước, trên nền tảng “Quốc pháp” và “Đảng cương”.

Công khai, dân chủ và minh bạch, trên nền móng pháp luật là biện pháp hiệu quả nhất trong chống tham nhũng - ảnh 2Toàn cảnh Hội thảo khoa học "Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Vấn đề lý luận và thực tiễn" - Ảnh: VOV

Các đại biểu cũng khẳng định công khai, dân chủ và minh bạch, trên nền móng pháp luật là con đường ngắn nhất và hiệu quả nhất trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, tập trung làm tốt việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ, đồng thời thực thi nghiêm công tác kiểm tra, thanh tra và kỷ luật Đảng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu