Công tác phòng chống tham nhũng vẫn được thực hiện rất mạnh mẽ

Chia sẻ
(VOV5) - Với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực.

Sáng 18/3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Tại cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Phiên họp lần này không chỉ đánh giá kết quả làm được trong 2 tháng qua mà còn nhìn lại sự phối hợp của Ban Chỉ đạo. 

Công tác phòng chống tham nhũng vẫn được thực hiện rất mạnh mẽ - ảnh 1Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

"Một lần nữa vẫn nói lên quyết tâm rất cao trong lĩnh vực này, chỉ đạo kiên quyết chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng với bước đi bài bản, hợp lý rõ đến đâu làm đến đấy. Đấy là kinh nghiệm của chúng ta, đấy cũng là nguyên nhân vừa qua chúng ta đạt kết quả đó và cái rất lớn nữa là sự đồng tình ủng hộ rất cao của nhân dân cả trong nước cả đồng bào ở nước ngoài. Tôi thấy rõ sự phối hợp rất nhịp nhàng giữa các cơ quan, tất nhiên đây là vấn đề khó liên quan đến luật pháp, ý kiến các cơ quan nào cũng phải theo luật pháp." Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn ở tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh vực; khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng.

Công tác phòng chống tham nhũng vẫn được thực hiện rất mạnh mẽ - ảnh 2Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu các cơ quan chức năng, nhất là các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và địa phương tăng cường phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xử lý các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Cũng trong phiên họp thường trực Ban Chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị cần nghiên cứu, bổ sung nhiệm vụ chức năng của Ban Chỉ đạo Phòng Chống tham nhũng; đề nghị sớm kiện toàn, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu