Thanh tra Chính phủ cần có sự đột phá trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Chia sẻ
(VOV5) - Thanh tra chính phủ đã phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có vụ rất nghiêm trọng.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra 5 năm qua và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Thanh tra Chính phủ vào chiều 12/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, Thanh tra Chính phủ đã thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, đã thanh tra, phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, trong đó có vụ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, mang tính đột phá trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ cần có sự đột phá trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng - ảnh 1                  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh baochinhphu.vn

Nêu bối cảnh năm 2021 vẫn còn tình trạng tham nhũng tiêu cực; còn tình trạng thất thoát lãng phí; môi trường đầu tư còn cần cải thiện…,Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh:"Toàn hệ thống phải tập trung nghiên cứu quán triệt đầy đủ nội dung hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng ngày 12/12/2020, đặc biệt là kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Thứ hai là tổ chức triển khai hiệu quả định hướng kế hoạch thanh tra năm 2021 theo hướng đảm bảo trọng tâm, hiệu quả, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận xấu."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu