Chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác song phương

Chia sẻ
(VOV5) - Lần này, hai bên sẽ thảo luận để tìm cách tháo gỡ các vướng mắc đang cản trở thông thương hàng hóa và hoạt động đi lại giữa hai nước.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 12/12.

Chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác song phương - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug trả lời phỏng vấn TTXVN tại Hàn Quốc.

Trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong-seug khẳng định chuyến thăm Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ sẽ góp phần  làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác song phương. Việt Nam là quốc gia chủ chốt trong Chính sách Hướng Nam mới của Hàn Quốc.
Và đây là một quốc gia rất quan trọng trong quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Qua chuyến thăm này, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm tới, hai bên sẽ thảo luận về vấn đề nâng cấp quan hệ song phương từ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược hiện nay lên quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Ngoài ra, lần này, hai bên sẽ thảo luận để tìm cách tháo gỡ các vướng mắc đang cản trở thông thương hàng hóa và hoạt động đi lại giữa hai nước; thể chế hóa các quy định về các vấn đề mà chính phủ hai bên đã nhất trí. Hai bên cũng sẽ thảo luận về những tiến triển trong hợp tác, trao đổi giữa hai nghị viện từ sau cuộc gặp giữa hai Chủ tịch Quốc hội hai nước vào năm ngoái. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu